Các địa phương cần tăng cường xét nghiệm kịp thời phát hiện ca bệnh

(VOV5) - Các tỉnh cần lưu ý xét nghiệm kháng nguyên nhanh chỉ có hiệu quả khi dịch diễn biến phức tạp, dùng là đừng lạm dụng quá.

Các địa phương cần tăng cường xét nghiệm ở những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện, bến tàu xe, khu vực chợ… nhằm kịp thời phát hiện các ca  mắc COVID-19. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với 5 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên về công tác phòng, chống dịch bệnh diễn ra chiều 28/6.

Các địa phương cần tăng cường xét nghiệm kịp thời phát hiện ca bệnh - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị kể cả khi chưa có dịch các tỉnh vẫn phải tăng cường xét nghiệm, cố gắng giữ an toàn cao nhất cho các bệnh viện. Ảnh: VGP/Đình Nam

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh nhận định tình hình dịch trên địa bàn có nguy cơ diễn biến phức tạp. Các địa phương đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương có dịch đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, thông báo kết quả cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương có liên quan để nhanh chóng truy vết kịp thời. Đồng thời, hỗ trợ thêm sinh phẩm xét nghiệm Realtime RT-PCR, test nhanh, vaccine phòng COVID-19.

Nhấn mạnh về hoạt động trao đổi thông tin về các F0, F1, F2 giữa các địa phương đang bị chậm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị: "Kể cả địa phương chưa có dịch nhất thiết phải tăng cường xét nghiệm  ở bệnh viện. Việc này Bộ Y tế đã chỉ đạo rất nghiêm rồi, phải xét nghiệm Realtime-PCR và test kháng nguyên nhanh nếu có. Rồi lấy mẫu ở bến tàu, xe, quán ăn, chợ những khu vực có nguy cơ cao  cũng phải thường xuyên thực hiện. Các tỉnh cần lưu ý xét nghiệm kháng nguyên nhanh chỉ có hiệu quả khi dịch diễn biến phức tạp, dùng là đừng lạm dụng quá."

Đối với công tác cách ly tập trung, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm, tránh lây nhiễm chéo, nghiên cứu mở rộng thêm cơ sở cách ly và cách ly tại nơi cư trú nếu số lượng tăng nhanh trong thời gian tới. Về thực hiện khoanh vùng, giãn cách xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khoanh vùng nghiêm ngặt và khẩn trương xét nghiệm nhanh nhất để xác định phạm vi phong tỏa gọn và chặt hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác