Các địa phương tăng cường giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

UBND tỉnh Gia Lai quyết định tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội chợ, sự kiện có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/08 cho đến khi có thông báo mới; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt tuyến biên giới và hoạt động nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp xâm nhập, vượt biên trái phép; ngành giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông một cách an toàn… Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai đã triển khai 2 phòng xét nghiệm và 1 phòng lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19.

Các địa phương tăng cường giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1 Người dân khai báo y tế tại địa phương. (Ảnh: TTXVN) 

Tại tỉnh  Đắk Nông, kể từ 0 giờ ngày 02/08, địa phương tạm ngưng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người nơi công cộng. Tỉnh cũng chỉ đạo tạm ngưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, dịch vụ mát xa, quán bar, vũ trường…; người dân không được tập trung quá 30 người nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài… Địa phương cũng đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, nắm bắt các trường hợp đi về từ các khu vực có dịch…

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho bà con ngư dân là một trong những nội dung quan trọng được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế tích cực triển khai với các hoạt động như: vận động người dân phát hiện các tàu, thuyền đưa người từ vùng dịch về địa phương để trốn cách ly; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền từ những địa phương khác vào trú phải được khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác