Dịch COVID-19: Các địa phương tích cực phòng chống dịch

(VOV5) - Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh không cho phép tàu khách Silver Spirit vào Cảng Thành phố. 

Ngày 13/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành trên địa bàn toàn tỉnh tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài của cán bộ để tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là đến những nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Dịch COVID-19: Các địa phương tích cực phòng chống dịch - ảnh 1 Lực lượng Y tế phun khử trùng tại một trường tiểu học. - Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Cùng ngày, tại thành phố Buôn Ma Thuột, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập phương án tiếp nhận, vận chuyển, khoanh vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh.

Tình huống giả định được đặt ra là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện một bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Cán bộ y tế phòng, chống dịch bệnh đã đến nhà bệnh nhân kiểm tra sức khỏe của những người tiếp xúc gần, huy động phương tiện để đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly theo đúng quy định. Toàn bộ khu phố cũng được cách ly để phục vụ công tác khử trùng; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân sinh sống trong khu phố về các biện pháp phòng chống dịch, chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tại Hà Tĩnh, đoàn viên thanh niên tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để chung tay phòng chống dịch. Những ngày qua, các tổ chức đoàn cơ sở ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân đã tổ chức may các loại khẩu trang vải, khẩu trang dùng một lần để phát miễn phí cho người dân. Từ nguồn tài trợ vải và địa điểm, máy móc được nhà may Mỹ Duyên, Thành đoàn Hà Tĩnh đã huy động sự tham gia cắt, ráp vải của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Mỗi ngày, các đoàn viên may được gần 500 chiếc khẩu trang vải.

Ngày 13/3, Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố đã quyết định không cho phép tàu khách Silver Spirit, quốc tịch Bahamas nhập cảnh vào Cảng Thành phố Hồ Chí Minh để hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Cụ thể, UBND Thành phố đã đề nghị Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh không cho phép tàu khách Silver Spirit vào Cảng Thành phố. Được biết, tàu khách Silver Spirit có 403 thuyền viên và 423 hành khách gồm nhiều người nước ngoài. Thủy thủ đoàn có một số người đến từ Italia. Dự kiến, hành khách trên tàu sẽ tham quan nhiều địa điểm du lịch tại thành phố. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác