Đồng bằng sông Cửu Long kích hoạt khẩn cấp hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19

(VOV5) -  Ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục rà soát truy tìm các trường hợp tiếp xúc gần F1 khác, đồng thời phối hợp với các tỉnh để tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ ở ngoài tỉnh.

 

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long (Bệnh nhân 1440), các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã lập tức kích hoạt hệ thống phản ứng khẩn cấp về phòng chống dịch.

Tại Vĩnh Long, cùng với việc khẩn trương cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 13 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) để gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục rà soát truy tìm các trường hợp tiếp xúc gần F1 khác, đồng thời phối hợp với các tỉnh để tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ ở ngoài tỉnh.

Tại Tiền Giang, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đã tiến hành cách ly y tế tập trung 1 trường hợp F1 và 1 trường hợp nghi ngờ. 12 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. Còn tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Y tế khẩn cấp kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thông qua các biện pháp phòng ngừa, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát người có nguy cơ và tiến hành khoanh vùng, cách ly, theo dõi sức khỏe trong trường hợp cần thiết.

Tại Đồng Tháp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường công tác tuần tra, canh gác tại những điểm, chốt trọng yếu, đường mòn, lối mở trên biên giới.

Liên quan đến trường hợp Bệnh nhân 1440, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/12 thông báo cả 13 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) đều cho kết quả âm tính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác