Giao thương biên giới Campuchia - Việt Nam được duy trì ổn định

(VOV5) - Hiện nay các hoạt động vận chuyển hàng qua cặp cửa khẩu Chrey Thom - Khánh Bình diễn ra bình thường với lưu lượng khoảng 40 xe tải/ngày

Hoạt động giao thương qua biên giới Campuchia-Việt Nam vẫn được duy trì dù việc xuất nhập cảnh của các công dân và du khách đã được tạm dừng nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. 

Giao thương biên giới Campuchia - Việt Nam được duy trì ổn định - ảnh 1 Hoạt động giao thương qua biên giới Campuchia-Việt Nam vẫn được duy trì dù việc xuất nhập cảnh của các công dân và du khách đã được tạm dừng nhằm đối phó với nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng-TTXVN

Phó đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Hải quan tỉnh An Giang, Trương Công Nhân, cho biết hiện nay các hoạt động vận chuyển hàng qua cặp cửa khẩu Chrey Thom - Khánh Bình diễn ra bình thường với lưu lượng khoảng 40 xe tải/ngày, tương đương với số lượng vận chuyển trước khi có lệnh tạm dừng xuất nhập cảnh vào ngày 18/3/2020. Các biện pháp kiểm dịch y tế phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng nghiêm ngặt đối với các xe hàng tạm nhập cảnh vào Việt Nam để chờ bốc xếp hàng hóa xuất sang Campuchia. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, giáp tỉnh Svay Rieng của Campuchia, lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa qua lại trung bình khoảng 300 xe/ngày.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác