Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19

(VOV5) - Các chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp nghe Bộ Y tế báo cáo về Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19.

Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược, trong đó lưu ý làm rõ hơn: phát huy tính chủ động, khoa học trong công tác phòng, chống dịch từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, thuốc, vaccine, nguồn nhân lực và tập huấn, diễn tập sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch diễn biến ở cấp độ đặc biệt nghiêm trọng.

Các chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” phải được sự đồng thuận xã hội, được doanh nghiệp, người dân ủng hộ, tích cực thực hiện. Chiến lược phải bám sát Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác