Hội An đảm bảo an toàn khi mở cửa đón du khách

(VOV5) - Người dân phố cổ Hội vẫn hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc đông người và tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Hội An đảm bảo an toàn khi mở cửa đón du khách  - ảnh 1Người dân Hội An hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc đông người và tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K

Dù được phép hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên, các điểm du lịch trên địa bàn TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn thận trọng khi mở cửa đón du khách nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 25/5 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam chấm dứt thực hiện tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An… Dù được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ một số ít hàng quán mở cửa đón khách. Người dân phố cổ Hội vẫn hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc đông người và tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. "Phát huy vai trò của các tổ giám sát cộng đồng, nếu có biểu hiện nào không đúng thì phải chấn chỉnh ngay. Ngoài ra chúng tôi cũng cắt cử các lực lượng thường xuyên giám sát, nhắc chở và sẵn sàng xử lý các trường hợp vi phạm" - ông Lanh cho biết.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản được kiểm soát tốt, 18 ngày qua tỉnh này không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng. Những ngày tới, tỉnh từng bước nới lỏng các quy định về việc đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nhằm tạo điều kiện cho người dân 2 địa phương thuận lợi hơn trong việc đi lại để sinh hoạt, sản xuất, làm việc và học tập.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác