Hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành y tỉnh Hải Dương chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

(VOV5) - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thành lập đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch. 

Sáng 01/7, hơn 300 sinh viên, cán bộ trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành y tỉnh Hải Dương chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch - ảnh 1Sinh viên tình nguyện lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại 1 số địa phương, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thành lập đoàn cán bộ giảng viên, sinh viên để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch. Đợt này trường có 319 cán bộ, sinh viên lên đường, trong đó có nhiều sinh viên từng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong đợt dịch vừa qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác