Họp Ban chỉ đạo quốc gia: Tiếp tục thực hiện khống chế dịch tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang

(VOV5) - Tại Yên Bái và Vĩnh Phúc, 3 ngày qua đã kiểm soát được ổ dịch; những ngày tới sẽ xuất hiện ca mắc mới nhưng dự kiến không nhiều.

Tại cuộc họp diễn ra chiều 14/5, tại trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhận định công tác khống chế dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang chậm hơn so với dự kiến ban đầu.

Họp Ban chỉ đạo quốc gia: Tiếp tục thực hiện khống chế dịch tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Về các vùng dịch khác, đến nay, tại Thành phố Đà Nẵng cơ bản kiểm soát được vùng dịch và dự kiến trong những ngày tới sẽ ghi nhận khoảng 10 ca mắc mới mỗi ngày. Những tỉnh có liên quan đến nguồn lây từ Đà Nẵng cũng sẽ lác đác có 1 số ca bệnh.

Tại Yên Bái và Vĩnh Phúc, 3 ngày qua đã kiểm soát được ổ dịch; những ngày tới sẽ xuất hiện ca mắc mới nhưng dự kiến không nhiều. Tại Hà Nam 3 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới. Tại Bệnh viện K, dù vẫn phát hiện ca lây nhiễm nhưng đang tiến hành “làm sạch” từng khu vực để sớm hoạt động trở lại.

Họp Ban chỉ đạo quốc gia: Tiếp tục thực hiện khống chế dịch tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang - ảnh 2Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Hà Nội những ngày qua, ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhưng đều rõ nguồn lây; dịch bệnh ở Thủ đô được kiểm soát tốt và dự báo vẫn xuất hiện 1 số ca mắc mới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, vừa áp dụng những công nghệ xét nghiệm mới, đồng thời yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ chuyên môn và phối hợp với các tỉnh có kinh nghiệm để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác