Khẩn trương khống chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện

(VOV5) - Lãnh đạo ngành Y tế nhận định: Đây có thể không phải là những "bệnh nhân đặc biệt" cuối cùng, bởi số lượng bệnh nhân đang điều trị còn nhiều

Cuối cùng, điều không mong muốn đã xảy ra: một bác sĩ  Bệnh viện Bạch Mai mới đây đã bị lây bệnh COVID-19. Trước đó là 2 điều dưỡng Trung tâm Bệnh nhiệt đới cũng được xác định nhiễm COVID-19. Lãnh đạo ngành Y tế nhận định: Đây có thể không phải là những "bệnh nhân đặc biệt" cuối cùng, bởi số lượng bệnh nhân đang điều trị còn nhiều, nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện còn rất cao. Ngành Y tế đang xây dựng nhiều phương án, khẩn trương nhằm khống chế tình trạng lây nhiễm chéo.

 Nghe âm thanh tại đây:

Sau khi phát hiện một số nhân viên y tế và bệnh nhân mắc Covid 19, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành cách ly gần 500 các, bác sỹ, người bệnh và người nhà bệnh nhân của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, khoa C4 Viện Tim mạch và khoa Thần kinh. Bệnh viện đã yêu cầu người bệnh và thân nhân “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người đang có mặt tại đây. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết mặc dù chưa thực hiện phong tỏa Bệnh viện Bạch Mai vì đây là bệnh viện tuyến cuối, nhưng các biện pháp chống dịch vẫn đang được triển khai mạnh mẽ: Chúng tôi bổ sung một tổ dịch tễ có trách nhiệm điều tra dịch tễ toàn bộ những vấn đề liên quan đến các bệnh nhân lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai để có thể truy vết, tổ chức thực hiện thông báo cho các địa phương cũng như cách ly trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện các biện phsp như đang cách ly tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Khẩn trương khống chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện - ảnh 1

Binh chủng hóa học (Bộ quốc phòng) cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên bệnh viện vào tối 28/03. Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nơi đã ghi nhận 2 điều dưỡng tại khoa cấp cứu mắc Covid 19 cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn các khoa phòng. Bác sĩ Đỗ Minh Tân, Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã và đang phải nỗ lực rất nhiều để phòng chống giữa bệnh nhân với bệnh nhân, giữa y, bác sĩ với bệnh nhân, giữa nhân viên y tế với nhân viên y tế nhằm đảm bảo được hạn chế cao nhất sự lây chéo.

Khẩn trương khống chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện - ảnh 2

Các biện pháp chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang được triển khai mạnh mẽ.

Lây nhiễm chéo bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong bệnh viện có nhiều nguyên nhân. Nếu xảy ra thì hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi với người bệnh đang điều trị, sức khỏe còn yếu và thường đang mắc bệnh nền nên nguy cơ biến chứng nặng và tử vong hoàn toàn có thể xảy ra nếu nhiễm thêm virus SARS COV2. Còn với các y, bác sĩ nếu mắc hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID 19 sau đó phải cách ly y tế sẽ làm suy yếu cả hệ thống phòng dịch và có thể gây thiếu nhân lực điều trị cho người bệnh trong mùa dịch này.

Khẩn trương khống chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện - ảnh 3

Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát thân nhiệt người ra vào viện sau khi phát hiện ra những ca mắc COVID-19 trong viện - Ảnh: DANH TRỌNG

Trước thực tế vừa nêu, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế, đẩy mạnh kiểm tra việc tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn, chấn chỉnh kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lây chéo trong bệnh viện: Chúng tôi đã yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các Sở Y tế, y tế các ngành, giám đốc các bệnh viện thường xuyên kiểm tra giám sát. Nếu cơ sở nào chưa thực hiện đúng các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia thì Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ sẵn sàng xem xét rút phép, đóng cửa các cơ sở khám chữa bệnh đó, kể cả công và tư.

Để hạn chế lây nhiễm chéo, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải kiểm soát "đầu vào" của người nhập viện. Việc này đang được thực hiện quyết liệt trong mùa dịch COVID-19, như đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm nhanh ở sân bay, khai báo thông tin y tế... Giải pháp cách ly tập trung là rất kịp thời. Điều vô cùng quan trọng là phải cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, trang thiết bị y tế cho nhân viên y tế. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ người sang người, mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác