L’Oreal tri ân lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch

(VOV5) - Chương trình sẽ trao tặng 1.500 phiếu quà tặng “Hồi sinh mái tóc” cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế ở 15 bệnh viện, cơ sở y tế trên 7 tỉnh thành cả nước 

Tập đoàn L’Oréal thực hiện chương trình “Hồi sinh mái tóc” cho toàn bộ nhân viên y tế với ý nghĩa như một lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế từng hồi sinh sự sống cho bệnh nhân trong hơn nhiều tháng chống COVID-19 vừa qua.  Chương trình sẽ trao tặng 1.500 phiếu quà tặng “Hồi sinh mái tóc” cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế ở 15 bệnh viện, cơ sở y tế trên 7 tỉnh thành cả nước gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tham gia chương trình có các chuyên gia từ 50 salon tóc L’Oréal Professionnel trong cả nước với sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp hàng đầu thế giới L’Oréal Professionnel.

  L’Oreal  tri ân lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch  - ảnh 1

Bà Lê Nguyễn Diệu Linh, Giám đốc Ngành hàng Tóc chuyên nghiệp, L’Oréal Việt Nam, chia sẻ: “Chương trình “Hồi sinh Mái tóc” sẽ mang lại cho đội ngũ y tế những kiểu tóc cắt phù hợp với tính cách của từng người và các dịch vụ phục hồi mái tóc sau thời gian dài chiến đấu với COVID-19 trong điều kiện phải mặc trang phục bảo vệ an toàn đã gây hư tổn cho mái tóc. Đại dịch COVID-19 đã và đang tạo ra nhiều hệ quả nghiêm trọng trong cuộc sống, đòi hỏi ngành Y tế và đội ngũ y bác sĩ cống hiến không ngừng nghỉ trong suốt nhiều tháng qua. L’Oréal Professionnel và đội ngũ salon đối tác mong muốn gửi lời tri ân đến tất cả y bác sĩ, nhân viên y tế và mong muốn góp phần đem lại vẻ đẹp mái tóc cho các Anh Hùng Áo Trắng để cùng chuẩn bị bắt đầu một nhịp sống mới tốt đẹp hơn”.

Anh Huy Nguyễn - Giám đốc hệ thống salon Huy Nguyễn Group, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Công sức và sự hy sinh quả cảm của đội ngũ y tế tuyến đầu đã góp phần đem lại sự an toàn sự cho người dân, xã hội, giúp nhóm ngành nghề thiết yếu, trong đó có ngành tóc được phép hoạt động trở lại trong thời gian nới lỏng giãn cách xã hội. Chương trình này là cơ hội quý giá để chúng tôi thể hiện tấm lòng tri ân đến đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong suốt thời gian qua”.

Ở cấp độ toàn cầu, L’Oréal với chiến dịch đã đóng góp 1 triệu euro cho tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, dành tặng hơn 40 triệu chai gel kháng khuẩn cho đội ngũ tuyến đầu ở khắp thế giới, từ đội ngũ y bác sĩ, nhân viên hỗ trợ chăm sóc y tế, nhân viên nhà thuốc, đến lính cứu hỏa, cảnh sát, các tổ chức từ thiện, đến tất cả những nơi nào cần.

Tập đoàn L’Oreal cũng đã hỗ trợ ngành tóc phát triển sau thời gian đóng cửa vì giãn cách xã hội, ảnh hưởng tới đời sống và việc làm của nhiều lao động tự do. Để hỗ trợ cho các salon tóc, L’Oréal Professionnel đã cung cấp miễn phí dung dịch sát khuẩn nhanh cho hàng trăm salon để mở cửa lại dịch vụ, thực hiện chương trình đào tạo salon an toàn cho nhân viên của hơn 100 salon trên cả nước, hoãn thanh toán nợ của salon tóc từ thời điểm cuối tháng 3 cho đến khi hoạt động trở lại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác