Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Khẩn trương, nhanh chóng, thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, khắc phục hậu quả các trường hợp lây nhiễm vừa qua bằng mọi biện pháp...
Nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đã xuất hiện những ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, Chính phủ và các địa phương của Việt Nam chỉ đạo quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt người lãnh dạo, đứng đầu chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, để có nguồn lực ổn định phát triển, ổn định chính trị. Khẩn trương, nhanh chóng, thần tốc hơn nữa trong việc truy vết, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, khắc phục hậu quả các trường hợp lây nhiễm vừa qua bằng mọi biện pháp với phương châm chỉ đạo tiếp tục thực hiện “chống dịch như chống giặc”. Cả hệ thống chính trị và các đoàn thể chính trị xã hội phải vào cuộc để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch là lực lượng nòng cốt và phải linh hoạt, sáng tạo, thực hiện nghiêm các quy định, kiểm soát nghiêm, chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn.

Các địa phương, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… có các ca nhiễm COVID-19 đã và đang thực hiện các biện pháp mạnh chống dịch, như: dừng đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; đóng cửa các bãi tắm; cho học sinh, sinh viên học online; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè… Những việc làm này được người dân đồng tình ủng hộ vì sức khỏe cộng đồng. Chị Nguyễn Kim Oanh, Hà Nội, bày tỏ: "Tôi bán hàng nước nhưng có dịch nên phải nghỉ, nếu cố tình bán thì ảnh hưởng đến người khác. Tôi chấp nhận ở nhà để đẩy lùi hết dịch còn hơn để dịch bùng phát. Khi nào nhà nước có thông báo được bán trở lại thì mới bán, còn không thì ở nhà hoặc kiếm việc gì khác làm mà không bị cấm".

Do thời gian gần đây có một số trường hợp hết cách ly tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SASR-CoV-2, Bộ Y tế đề nghị kéo dài thời gian cách ly tập trung. Theo đó, chưa cho ra khỏi khu cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly (tối thiểu 14 ngày, xét nghiệm 2 lần âm tính). Bộ Y tế cũng tích cực tìm nguồn vaccine ngừa COVID-19 để tổ chức tiêm cho nhân dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác