Ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng cần quán triệt, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan vào cơ quan, đơn vị.

Ngăn chặn triệt để xuất, nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép được kiểm tra y tế - Ảnh: Quang Duy/TTXVN
Các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới, đấu tranh, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép để góp phần phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới.
Các đơn vị cũng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây, tổ chức và xử lý nghiêm theo qui định pháp luật… Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác