Ngày 16/10, Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa Bệnh viện dã chiến đầu tiên

(VOV5) - Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố giảm dần trong 14 ngày qua.
Ngày 16/10, Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa Bệnh viện dã chiến đầu tiên - ảnh 1Trong ngày 16/10, Thành phố sẽ đóng cửa Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Đan Phương/TTXVN

Trước việc số ca mắc COVID-19 mới đang giảm dần, Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch từ giữa tháng 10 đến tháng 12/2021 đóng cửa các bệnh viện dã chiến. Đặc biệt, ưu tiên đóng cửa sớm các bệnh viện dã chiến bố trí tại các trường học và ký túc xá, trả lại mặt bằng cho học sinh, sinh viên chuẩn bị trở lại trường học. Cụ thể, trong ngày 16/10, Thành phố đóng cửa Bệnh viện Dã chiến số 1 tại ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  

Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho thiếu niên từ 12-17 tuổi, dự kiến thành phố triển khai tiêm chủng từ ngày 22/10 và sẽ có khoảng 780.000 thiếu niên trong độ tuổi này được tiêm chủng và cố gắng phấn đấu trong 1 tuần hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho đối tượng này.
Hiện nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố giảm dần trong 14 ngày qua, ở mức từ 1.000-1.500 ca mắc mới/ngày. Số lượng bệnh nhân xuất viện cũng cao hơn số nhập viện, số ca bệnh nặng giảm dần, số ca tử vong giảm liên tục.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác