Những nơi đông người phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch

(VOV5) - Báo cáo của các địa phương cho thấy công tác cách ly tập trung đã được chấn chỉnh tốt.
 

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phòng chống dịch bệnh trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải, Công Thương, du lịch…

Trước diễn biến phức của dịch bệnh trên thế giới và một số nước trong khu vực, Thường trực Ban Chỉ đạo cho rằng phải tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh. Báo cáo của các địa phương cho thấy công tác cách ly tập trung đã được chấn chỉnh tốt.

Những nơi đông người phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch - ảnh 1

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Về các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, Thường trực Ban Chỉ đạo cho rằng, trong dịp lễ, Tết cuối năm, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân rất lớn, các địa phương phải hết sức nỗ lực để giữ an toàn, đặc biệt là đẩy nhanh việc thực hiện việc rà soát, tự đánh giá các biện pháp phòng chống dịch và cập nhật thông tin lên bản đồ chống dịch (antoancovid.vn), trước hết là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú, khẩn trương áp dụng đối với chợ, siêu thị, phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp…

Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia cũng nhấn mạnh tinh thần tất cả mọi nơi có đông người qua lại đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác