Phú Thọ phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn một mức


(VOV5) - Phú Thọ phải xây dựng kịch bản phòng, chống cao hơn một mức, không để dịch lây lan rộng. Bộ Y tế ưu tiên vaccine để Phú Thọ triển khai tiêm vaccine cho người dân.  Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ về các biện pháp phòng chống dịch hiện nay.

Phú Thọ phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 cao hơn một mức - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm việc với tỉnh Phú Thọ sáng 4/11. Ảnh: VOV

Đánh giá diễn biến dịch tại Phú Thọ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng mầm bệnh hiện đã ngấm sâu trong cộng đồng. Sau khi các nới lỏng giãn theo Nghị quyết 128, người dân từ các vùng có dịch trở về quê, tỉnh Phú Thọ là một trong những địa phương bùng dịch nặng. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh vẫn đảm bảo được đời sống, hoạt động đi lại của nhân dân, đặc biệt đã thực hiện tốt cách ly và điều trị F0 tại nhà. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh dịch bệnh chưa thể hết ngay, theo đó, tình Phó Thọ cần tuân thủ các bước cơ bản chống dịch bệnh truyền nhiễm; luôn phải xây dựng kịch bản phòng, chống ở mức cao, cùng với đó luôn phải đề phòng dịch bệnh diễn biến xấu nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác