Quận Hoàn Kiếm thúc đẩy phát triển du lịch sau dịch Covid-19

(VOV5) - Quận Hoàn Kiếm sẽ sớm khai trương Không gian đi bộ mở rộng phía nam khu phố cổ Hà Nội để kết nối Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp du lịch bàn giải pháp thúc đẩy, phát triển du lịch quận Hoàn Kiếm, khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quận Hoàn Kiếm thúc đẩy phát triển du lịch sau dịch Covid-19 - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị. - Ảnh Ngọc Anh

Những giải pháp phát triển du lịch du lịch gồm có việc triển khai các hoạt động lễ hội đường phố; xây dựng cột mốc số “0” ở khu vực hồ Hoàn Kiếm; cải tạo, chỉnh trang các vòm cầu dẫn lên cầu Long Biên.

Quận Hoàn Kiếm sẽ sớm khai trương Không gian đi bộ mở rộng phía nam khu phố cổ Hà Nội để kết nối Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thành một chỉnh thể thống nhất; sớm xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế về đêm.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết các Biên bản hợp tác kích cầu du lịch giữa Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và Hiệp hội Du lịch Hà Nội; giữa các nhóm doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ khách sạn, lữ hành, vận chuyển, ẩm thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác