Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

(VOV5) - Những người nhập cảnh trái phép đều được xét nghiệm SARS-CoV-2, được điều trị nếu mắc bệnh, cách ly y tế và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 3 - Ảnh: TTXVN

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 11/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Thời gian qua, tại một số địa phương đã phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trên tinh thần nhân đạo, tất cả những người này đều được xét nghiệm SARS-CoV-2, được điều trị nếu mắc bệnh, cách ly y tế và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam sau khi kết thúc quá trình cách ly.

Cũng theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới, trong đó có Trung Quốc, để có biện pháp quản lý tốt hơn và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác