Tây Ninh tổ chức đưa hơn 2.200 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về địa phương

(VOV5) -  Ngành chức năng tổ chức đón người dân tại 5 bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện cho việc di chuyển, hạn chế tối đa tiếp xúc, tụ tập đông người.

Từ ngày 25 - 29/08, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức đưa hơn 2.200 người dân Tây Ninh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Đây là những người gặp khó khăn và có nguyện vọng trở về địa phương, người đi khám bệnh, công việc mắc kẹt lại thành phố.

Tây Ninh tổ chức đưa hơn 2.200 người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về địa phương - ảnh 1Người dân địa phương về quê tại Bến xe Miền Đông.

Những người đã đăng ký trở về sẽ được tiêm vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngành chức năng tổ chức đón người dân tại 5 bến xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện cho việc di chuyển, hạn chế tối đa tiếp xúc, tụ tập đông người.

Khi về đến địa phương, người dân được thực hiện cách ly theo quy định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác