Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Đó là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tổ chức trực tuyến sáng 8/2

Báo cáo từ các Trung tâm y tế quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 8/2 cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. Ảnh:baochinhphu.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhanh chóng, khẩn trương, kịp thời, rất quyết liệt trong công tác chống dịch. Về ổ dịch trong khu vực bốc xếp, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị: "Nguy cơ còn cao nên Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao hơn một mức, mạnh hơn một mức. Nhanh hơn, quyết liệt hơn chúng ta mới có thể kiểm soát dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh."

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần phải cân nhắc quyết định lựa chọn các điểm để thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 mới kịp được tốc độ, phải đi nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch. Bộ Y tế sẽ huy động toàn bộ nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh dập dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác