Thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19

(VOV5) -   Như vậy, tính đến 18 giờ chiều 26/08, Việt Nam có 632 bệnh nhân hồi phục, còn lại 402 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị; tổng số 29 bệnh nhân tử vong.  

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến 18h ngày 26/08, Việt Nam ghi nhận 5 bệnh nhân COVID-19 mới đều là người nhập cảnh. Như vậy, hiện Việt Nam có tổng số 1.034 bệnh nhân COVID-19.

Thêm 5 bệnh nhân mắc Covid-19          - ảnh 1Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy ra viện cho ba bệnh nhân. -  Ảnh plo.vn 

Trước đó, cùng ngày, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố 34 bệnh nhân khỏi COVID-19 và cho xuất viện. Đây là các bệnh nhân tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đợt có số lượng bệnh nhân ra viện nhiều nhất từ trước đến nay, trong số này có bệnh nhân mới 2 tháng tuổi. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Cũng trong ngày 26/08, Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đó là bệnh nhân 758 (nam, ở tỉnh Quảng Nam) và bệnh nhân 453 (nữ, ở Đà Nẵng). Đây là bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 28 và 29, tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Các bệnh nhân đều có tiền sử bệnh lý nền nặng.

Như vậy, tính đến 18 giờ chiều 26/08, Việt Nam có 632 bệnh nhân hồi phục, còn lại 402 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị; tổng số 29 bệnh nhân tử vong.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác