Thêm 9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam trong tháng 7

(VOV5) - Bộ Y tế đã liên tục đàm phán với các đối tác và hiện Việt Nam đã có 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 với Nga và Mỹ.
Thêm 9 triệu liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam trong tháng 7 - ảnh 1Một lô vắc-xin ngừa Covid-19 về đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hoàng Triều/nld.com.vn

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã phân bổ hơn 8 triệu 800 nghìn liều vaccine phòng Covid-19 và tính đến ngày 16/7 đã tiêm được gần 4 triệu 300 nghìn liều. Theo kế hoạch, trong tháng 7 này có thêm khoảng 9 triệu liều vaccine về Việt Nam và đến hết quý 3 năm nay sẽ có khoảng 30 triệu liều.

Trước đó, các tổ chức quốc tế, các hãng sản xuất, phân phối vaccine trên thế giới đã cam kết viện trợ, ký hợp đồng cung ứng trong năm 2021 cho Việt Nam khoảng hơn 105 triệu liều vaccine Covid-19, đã đàm phán mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Nga và hãng Pfizer đã đồng ý cung cấp bổ sung 20 triệu liều vaccine của Pfizer Hoa Kỳ trong quý 4 tới.

Bộ Y tế cũng cho biết đã liên tục đàm phán với các đối tác và hiện Việt Nam đã có 2 hợp đồng chuyển giao công nghệ vaccine Covid-19 với Nga và Mỹ. Đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất vaccine trong nước đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng và đảm bảo tuân thủ đúng quy trình.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác