Thêm các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam là người nước ngoài

(VOV5) -  Tối 15/3, Bộ Y tế công bố 3 người nước ngoài dương tính với virus Sars-CoV-2.

Ca bệnh số 55 là nam giới, 35 tuổi, quốc tịch Đức, là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài ngày 14/3. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần được đưa đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội.

Thêm các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam là người nước ngoài - ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình (giữa) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: TTXVN

Ca bệnh số 56 cũng là nam giới, 30 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội sáng 9/3. Từ 10/3 đến ngày 13/3, hành khách này đi du lịch tại Sapa, sau đó bệnh nhân quay trở lại Hà Nội. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội, tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp thứ 57 là du khách Anh, 66 tuổi, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 46 là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines). Hiện bệnh nhân thứ 57 đang được điều trị cách ly tại tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác