Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp chống COVID-19

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhưng mặt khác phải đảm bảo không để đứt gãy nền kinh tế.

Chiều 02/08, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương bàn giải pháp phòng, chống COVID-19 nhằm đảm bảo dịch không lan rộng trên cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh dịch bệnh tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang diễn biến phức tạp, do đó, Bộ Y tế cần tiếp tục hỗ trợ hai địa phương này với lực lượng tinh nhuệ nhất; kiên quyết khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội ở khu vực nào khi có dịch ở cộng đồng; tiếp tục vận động nhân dân rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn; không tụ tập quá đông người; truy vết và xét nghiệm diện rộng những đối tượng, cá nhân từ Quảng Nam, Đà Nẵng về…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp chống COVID-19 - ảnh 1 Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chống Covid-19. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng khẳng định cả nước thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhưng mặt khác phải đảm bảo không để đứt gãy nền kinh tế. Do đó, công tác tuyên truyền cần tiếp tục làm tốt để nhân dân ủng hộ, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo hàng hóa cho những vùng cách ly xã hội, có các biện pháp ứng phó mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức kỳ thi phải vừa đảm bảo an toàn, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác