Tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chân thành cảm ơn và mong muốn Đại sứ Đức tiếp tục tham mưu, đề xuất Chính phủ Đức hỗ trợ y tế cho Việt Nam.

Ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ cho Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chân thành cảm ơn và mong muốn Đại sứ Đức tiếp tục tham mưu, đề xuất Chính phủ Đức hỗ trợ y tế cho Việt Nam, đặc biệt là tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn cung vaccine, cung cấp vật tư, thiết bị y tế và hợp tác trong sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19.

Tiếp nhận 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 do Chính phủ Đức viện trợ cho Việt Nam - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận khoản hỗ trợ gồm 2,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Đại sứ Đức Guido Hildner. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Về phần mình, Đại sứ Đức Guido Hildner khẳng định Đức sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam trong giải quyết các thách thức của đại dịch COVID-19; thời gian tới, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc triển khai các dự án chung như Y tế toàn cầu (One Health), xây dựng Trung tâm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam... Đại sứ Guido Hildner bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm và các biện pháp mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi và các hoạt động trao đổi đoàn, giao thương kinh tế, du lịch… giữa Việt Nam và Đức sẽ sớm được khôi phục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác