Tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

(VOV5) - Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bày tỏ sự trân trọng và ủng hộ tới Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 24/4, thông tin từ Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, 78 tổ chức đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức phát triển đang triển khai dự án trên khắp 63 tỉnh, thành phố cả nước, gửi thư tới Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 - ảnh 1  Nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) ngày 11/4/2020. - Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong thư, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài bày tỏ sự trân trọng và ủng hộ tới Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các thành viên của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cơ quan và chính quyền liên quan đã vào cuộc kịp thời, hiệu quả và minh bạch trong cuộc chiến nhằm đẩy lùi dịch COVID-19. Những nhà khoa học, bác sỹ, y tá và các nhân viên y tế đã làm việc không kể thời gian để kiểm tra sức khỏe cho hàng nghìn người và chăm sóc cho những bệnh nhân mắc COVID-19.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đồng tình với tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ về việc Chính phủ “quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng dù phải hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn”; cam kết sẽ hết sức ủng hộ Chính phủ trong việc hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người thiệt thòi nhất trong xã hội cũng như tất cả người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác