Tổng lãnh sự quán và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) -  Thành phố Hồ Chí Minh sớm thích nghi “chung sống an toàn với dịch COVID-19” để mở cửa trở lại nền kinh tế an toàn.

Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị y tế trị giá gần 6 tỷ đồng do Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (Koncham) ủng hộ.

Tổng lãnh sự quán và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và KOCHAM ủng hộ TP.HCM gần 6 tỉ đồng gồm kinh phí và trang thiết bị y tế. Ảnh: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu mong muốn các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, kinh doanh tại thành phố luôn ủng hộ, đồng hành cùng với các chính sách của Nhà nước Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Min; thích nghi “chung sống an toàn với dịch COVID-19” để mở cửa trở lại nền kinh tế an toàn, phục hồi kinh tế và tiến tới trạng thái bình thường mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác