Truy tặng Huân chương lao động, bằng khen cho các cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích trong phòng, chống dịch

(VOV5) - Đây là những cá nhân từng tham gia công tác Hội, Đoàn tại địa phương, từng là chiến sĩ dân quân, các tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố... từng tham gia công tác phòng, chống dịch.

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định Truy tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn và nguyên Điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng. Ông Trịnh Hữu Nhẫn, Bác sĩ (hạng II), nguyên Trưởng trạm Trạm Y tế xã Phước Lộc, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, Sở Y tế Thành phố Hồ Chi Minh.

Bà Trần Thị Phương Hằng, nguyên Điều dưỡng (hạng IV), Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện nhân dân Gia Định. Cả hai ông bà đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

Trước đó, ngày 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định truy tặng bằng khen cho 18 cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Đây là những người dân bình thường, những cá nhân từng tham gia công tác Hội, Đoàn tại địa phương, từng là chiến sĩ dân quân, các tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, bảo vệ khu phố, cộng tác viên đội trật tự đô thị…Họ từng tham gia công tác phòng, chống dịch, bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình công tác và đã tử vong vì diễn biến nặng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác