Ứng dụng công nghệ kết hợp quy trình khép kín mới trong tiếp nhận người từ nước ngoài về Việt Nam

(VOV5) - Việc sử dụng phần mềm khai báo y tế cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn...
Ứng dụng công nghệ kết hợp quy trình khép kín mới trong tiếp nhận người từ nước ngoài về Việt Nam - ảnh 1Quảng Ngãi tiếp nhận cách ly 236 công dân về nước hồi đầu tháng 5/2021 - Ảnh: VOV

Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch Covid-19 họp về các giải pháp phòng, chống dịch tại các địa phương hiện nay. 

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết: Hiện nhu cầu người dân Việt Nam tại nước ngoài muốn về nước tăng; kiến nghị tiếp tục đưa người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài về các khu cách ly tập trung.

Đối với các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, Bộ Ngoại giao tích cực triển khai nhiệm vụ công tác của Tổ 5 người (gồm đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vẫn tải, Bộ Ngoại giao), xây dựng quy trình tổng hợp để hướng dẫn, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan.

Đối với các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam nếu đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ cách ly 7 ngày, đồng thời làm các xét nghiệm và được về cách ly tại nhà thêm 7 ngày, sau đó tham gia các hoạt động cộng đồng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh đối với việc sử dụng phần mềm khai báo y tế cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn; quy định trách nhiệm rõ của tổ chức từ đại sứ quán có trách nhiệm đối với người Việt Nam về nước, UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm giám sát danh sách người nước ngoài, các chuyên gia.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác