Việt Nam đề xuất IMO ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho thuyền viên

(VOV5) - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trước tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành hàng hải và vận tải biển,.

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết trước tình hình đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành hàng hải và vận tải biển, đặc biệt là các thuyền viên do đặc thù công việc mang tính chất quốc tế, những người có khả năng nhiễm COVID-19 cao nhất và lây lan dịch bệnh lớn nhất khi bị lây nhiễm, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Việt Nam, Nguyễn Xuân Sang, đã có Thư về sáng kiến tạo điều kiện thuận lợi và an toàn tuyệt đối cho thuyền viên trước tình hình đại dịch COVID-19.

Việt Nam đề xuất IMO ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho thuyền viên - ảnh 1Ảnh minh họa/ TTXVN

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Tổng Thư ký IMO ông Kitack Lim, nghiên cứu, thảo luận và đưa ra quy định thuyền viên (không kể quốc tịch) được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời đề nghị Chính phủ các nước thành viên nên có chính sách đưa thuyền viên và nhân sự hàng hải của quốc gia mình vào danh sách ưu tiên được tiêm vaccine COVID- 19 đầy đủ; được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 tại thời điểm tàu thuyền cập cảng tại các nước thành viên.

Đề xuất của Việt Nam sẽ được đưa ra thảo luận chi tiết tại phiên họp thứ 103 của Ủy ban An toàn hàng hải thuộc IMO sắp tới, dự kiến vào ngày 5/5.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác