Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là người nhập cảnh

(VOV5) - Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã qua 38 ngày không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 ngoài cộng đồng.

Bản tin 18h ngày 10/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 là người nhập cảnh - ảnh 1 Ảnh minh hoạ: TTXVN

1 bệnh nhân là nam giới 33 tuổi. Ngày 26/9/2020, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495, được chuyển đến cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu. Trường hợp thứ hai là nữ, cũng 33 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Đức, vào Việt Nam làm việc tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 8/10/2020, bệnh nhân từ Frankfurt (Đức) nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH 9058, được cách ly tập trung tại Khu cách ly Thành phố Hồ Chí Minh. 

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã qua 38 ngày không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 ngoài cộng đồng. Hiện tại, Việt Nam chữa khỏi 1.024/1.105 bệnh nhân COVID-19, 35 bệnh nhân tử vong. Việt Nam hiện không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác