Xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tăng cường kiểm soát thật chặt dọc tuyến biên giới, nhất là đường biển.

Chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 chiều 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu lực lượng công an xử lý thật nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tăng cường kiểm soát thật chặt dọc tuyến biên giới, nhất là đường biển, không cho nhập cảnh trái phép. Khuyến khích các tỉnh biên giới hợp tác với các tỉnh của nước bạn hỗ trợ bà con người Việt cố gắng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại. Trường hợp cần thiết phải về nước thì tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhập cảnh bằng con đường chính thống.

Xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép - ảnh 1Các chiến sĩ biên phòng tuần tra, kiểm tra khu vực biên giới huyện An Phú (An Giang). Ảnh minh họa: nhandan,vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh:"Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng toàn quốc thực hiện nghiêm giải pháp, tuyên truyền đến tận cơ sở, ở đâu đó phát hiện có người từ nước ngoài về là phải khai báo, nhất là nước có dịch. Nếu không trình diện, khai báo mà sau này phát hiện dứt khoát sẽ xử lý thật nghiêm theo pháp luật, không vì một vài cá nhân mà để dịch lây lan toàn xã hội. Phải thực hiện thật nghiêm vấn đề này."

Lưu ý các địa phương nâng cao cảnh giác với làn sóng mới của Covid-19 có thể xảy ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tất cả các ngành chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định phòng dịch tại các cơ quan đơn vị và tại nơi công cộng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc các giải pháp kỹ thuật để sẵn sàng tạo điều kiện cho những người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam sau khi đã được tiêm vaccine. Trong tuần tới, Bộ Y tế phải trình Ban chỉ đạo quốc gia phương án cụ thể trên tinh thần tạo thuận lợi nhưng phải an toàn với lộ trình đầu tiên áp dụng với các chuyên gia, thương nhân nước ngoài vào Việt Nam làm việc, tiếp đó là những người Việt Nam có nhu cầu về nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác