Cù Lao Xanh- viên ngọc xanh giữa biển trời Bình Định

(VOV5) - Hiện nay, do điều kiện phương tiện di chuyển từ nội thành Quy Nhơn ra đảo còn hạn chế nên mỗi ngày chỉ có khoảng 100 du khách đến với đảo.

 Xã đảo Nhơn Châu, còn gọi là đảo Cù Lao Xanh, ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định không chỉ có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc mà còn là địa điểm du lịch hấp dẫn. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang triển khai các bước bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có của Nhơn Châu để phát triển đảo này thành một trong những trung tâm du lịch biển đảo của địa phương.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Vào kỳ nghỉ hè này, mỗi ngày có hàng trăm du khách đến khám phá, trải nghiệm cảnh quan tại “hòn ngọc xanh”- xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. Cù Lao Xanh đẹp như một bức tranh với màu xanh chủ đạo trải dài trên những ngọn dừa đong đưa trong gió, dãy bàng non chạy dọc bờ biển và ngút ngát trên mặt biển mênh mông bất tận. Bãi trước là cát trắng nhìn vào đất liền, nơi cư dân trên đảo sinh sống.
Cù Lao Xanh- viên ngọc xanh giữa biển trời Bình Định - ảnh 1Cù Lao Xanh với vẻ đẹp hoang sơ còn nhiều tiềm năng du lịch biển

Còn bãi sau là những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau với những hình thù ấn tượng. Bọt sóng và bụi nước tung lên trắng xoá cả một vùng trời biển. Đến với Cù Lao Xanh, du khách đắm chìm vào chốn hoang sơ thú vị, hòa mình vào cuộc sống người dân đảo, xem câu mực, lặn ngắm san hô… Tất cả mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời ở mảnh đất ngút ngàn màu xanh giữa biển trời.

Từ thủ đô Hà Nội cùng 13 thành viên gia đình vào Bình Định du lịch, anh Đào Quốc Khang đã đưa cả gia đình sang khám phá đảo Cù Lao Xanh và kết quả chuyến đi không làm anh thất vọng: "Tôi cảm thấy quê hương đất nước của mình rất đẹp. Biển đảo phát triển là thế mạnh du lịch của Việt Nam. Thấy thú vị là đất nước mình rất rộng lớn và biển đảo của mình có cái gì đấy mà trong thâm tâm tôi thấy rất chi là hãnh diện với Tổ quốc của mình. Với tốc độ phát triển này thì trong thời gian tới sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước."

Cù Lao Xanh- viên ngọc xanh giữa biển trời Bình Định - ảnh 2Phương tiện đưa du khách ra đảo Cù Lao Xanh

Trên xã đảo Nhơn Châu có nhiều điểm để du khách trải nghiệm, khám phá, đó là Hải đăng Cù Lao Xanh- có tuổi đời trên 100 năm với kiến trúc Đông- Tây kết hợp độc đáo. Cột cờ Tổ Quốc, điểm tựa về tinh thần, giúp bà con ngư dân vững tâm vươn khơi, bám biển; đó còn là bãi đá Thảo Nguyên với muôn hình vạn trạng. Du khách còn có thể trải nghiệm tắm nước suối Giếng Tiên mà tương truyền xưa kia vào những đêm trăng sáng, các nàng tiên trên trời thường xuống đây để du ngoạn, tắm mát và vui đùa…

Chị Nguyễn Thị Thu Cúc, du khách ở tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Tôi thấy nơi đây rất mát mẻ và rất đẹp. Không khí trong lành rất là thích. Tôi nghĩ có thêm dịch vụ ăn uống cho khách muốn ăn uống dễ hơ, khách có đói có đò ăn vặt. Em thấy ở đây ít bán đồ.”

Hiện nay, do điều kiện phương tiện di chuyển từ nội thành Quy Nhơn ra đảo còn hạn chế nên mỗi ngày chỉ có khoảng 100 du khách đến với đảo. Ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, mong muốn giao thông đường thủy sẽ ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến thăm đảo: "Du khách đến tham quan trên địa bàn xã đảo sẽ đóng góp rất nhiều mặt về kinh tế, tạo thu nhập và việc làm cho bà con. Họ không có việc làm thì họ làm với nhà tour họ làm để có thêm thu nhập, phát triển kinh tế và thu nhập của người dân trên đảo.
Cù Lao Xanh- viên ngọc xanh giữa biển trời Bình Định - ảnh 3Những tảng đá bãi sau Nhơn Châu rất ấn tượng

Thời gian qua, Nhà nước và tỉnh Bình Định dành nhiều nguồn lực đầu tư cho đảo tiền tiêu Nhơn Châu. Nhờ đó, các mặt kinh tế- xã hội của xã đảo có những bước phát triển ấn tượng và đang là điểm đến của du khách. Thời gian tới, tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng cầu tàu và âu tàu vừa phục vụ quốc phòng an ninh, vừa phát triển kinh tế, phục vụ đi lại của nhân dân.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết: "Vấn đề lớn là làm sao phải quy hoạch, đánh thức tiềm năng của xã đảo Nhơn Châu, làm sao kết nối các điểm du lịch. Tới đây là phải đầu tư một công trình điểm nhấn du lịch trên xã đảo Nhơn Châu để khi khách đến đây là người ta phải đến công trình đó. Lãnh đạo tỉnh đã thống nhất giao cho Sở Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch. Tới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua cho chủ trương để kêu gọi các nhà đầu tư. Vì vây trong tháng tới đây phải hoàn thành báo cáo cho Ban Thường vụ để bắt đầu kêu gọi đầu tư".

Cù Lao Xanh- viên ngọc xanh giữa biển trời Bình Định - ảnh 4Nhơn Châu- Cù Lao Xanh được ví như hòn ngọc xanh giữa biển trời

Từ nay đến năm 2030, tỉnh này cũng sẽ bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng hệ thống đèn đường, trồng cây xanh trên đảo. Đồng thời, tỉnh Bình Định đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tổng thể xã đảo Nhơn Châu để phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch và giữ vững an ninh- quốc phòng trên đảo...

Trong tương lai gần, Nhơn Châu không chỉ phát triển về kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản mà nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch biển, đảo hấp dẫn của thành Quy Nhơn và tỉnh Bình Định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác