(VOV5) - Khung cảnh nơi đây hài hòa giữa mặt nước trong xanh, những dãy núi bao bọc, và rừng cây xanh mướt đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng.
Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 20km về phía Nam, Hồ Ghềnh Chè là một điểm đến sinh thái tuyệt đẹp thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Với diện tích mặt nước khoảng 80 hecta, hồ Ghềnh Chè là một hồ nước nhân tạo, được bao quanh bởi hơn 50 đảo và bán đảo nhỏ. Khung cảnh nơi đây hài hòa giữa mặt nước trong xanh, những dãy núi bao bọc, và rừng cây xanh mướt đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng.
Nghe âm thanh tại đây:
Hồ Ghềnh Chè đặc biệt cuốn hút vào những buổi sáng sớm, khi sương mù lãng đãng phủ lên mặt nước, khiến cảnh vật như một bức tranh thuỷ mặc. Đến chiều, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ, mang lại vẻ lung linh như cổ tích.
Ông Phan Văn Chính, thành viên Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Hệ thống nguồn nước của Hồ Ghềnh Chè bắt nguồn từ hệ thống vòng cung Tam Đảo, là hệ thống núi đất, nên có đa dạng khoáng chất hơn so với các vùng bắt nguồn từ núi đá. Cá của Hồ Ghềnh Chè, với cùng khối lượng thông thường sẽ bán đắt hơn so với các hồ khác ở khu vực lân cận”.
Du khách trải nghiệm hái chè tại Hợp tác xã chè Cao Sơn, điểm kết nối trong hành trình tham quan tại hồ Ghềnh Chè. Ảnh: thainguyen.gov.vn |
Du khách đến Hồ Ghềnh Chè có thể đi thuyền quanh hồ, ghé thăm các đảo nhỏ, tham quan những đồi chè xanh trải dài bất tận. Du khách còn có thể thưởng thức chè Thái Nguyên chính gốc và cảm nhận sự thân thiện, mộc mạc của con người Sông Công.
Trong quá trình khám phá lòng hồ, du khách còn được tham quan con đập chính được xây dựng kiên cố với chiều dài gần 400m. Vào mùa hè, nước ở đập tràn tạo thành những thác nước tuyệt đẹp. Du khách còn được tham quan khu vực nuôi cá lồng. Ẩm thực tại đây cũng vô cũng đặc sắc với những món ăn đậm nét văn hoá địa phương, như: món gà nướng Bình Sơn, tôm sông chao giòn, thịt hấp lá tre…
Hồ Ghềnh Chè - Điểm du lịch cộng đồng mới của Thái Nguyên. Ảnh: thainguyen.gov.vn |
Không chỉ có cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú, Hồ Ghềnh Chè còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc, như: Tày, Nùng, Sán Dìu và Kinh, với những nét văn hóa đặc sắc và truyền thống lâu đời. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2019, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè được thành lập, với 19 thành viên tham gia kinh doanh các dịch vụ như điều hành tour du lịch, lưu trú, vận tải đường thủy nội địa và các hoạt động trải nghiệm khác.
Là một người gắn bó với sự phát triển du lịch của Hồ Ghềnh chè lâu năm, ông Phan Văn Chính chia sẻ: “Từ năm 2019, các cấp, các ngành thành phố Sông Công đã định hướng chúng tôi làm du lịch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi phát triển du lịch. Hy vọng rằng sang năm hay sang những năm nữa, chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa theo hướng bền vững".
Hiện nay, Hồ Ghềnh Chè đã phát triển du lịch khá tốt khi đã có những home stay, nhà hàng cho khách dừng nghỉ và lưu trú. Với định hướng trở thành một khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng, thời gian tới, Hồ Ghềnh Chè sẽ được kết nối hạ tầng, với Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc và các vùng lân cận của tỉnh Thái Nguyên để trong tương lai không xa, Hồ Ghềnh Chè sẽ trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn của du khách khi đến Thái Nguyên.
Về việc khai thác thế mạnh điểm du lịch này, ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Điểm du lịch cộng đồng Ghềnh chè ở đây đã có cơ sở vật chất đảm bảo được điều kiện tiếp đón các đoàn du khách. Đến với hồ Ghềnh chè, du khách sẽ được du ngoạn trên lòng hồ, thăm những đồi thông giống như Đà Lạt, và có dịch vụ camping để du khách hưởng thụ không gian riêng tư gắn với cộng đồng".
Với cảnh quan đặc sắc và vị trí thuận lợi, Hồ Ghềnh Chè đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho cả du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Chị Vy Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Điều phối du lịch miền tây Nghệ An, sau chuyến tham quan Hồ Ghềnh Chè nhận xét: “Tôi thấy đây không còn là tiềm năng nữa mà đây được coi là tài sản, hiệu quả của du lịch cộng đồng. Tôi nghĩ rằng mô hình này sẽ thành công và sẽ đón được lượng khách lớn nếu mà biết quảng bá, truyền thông nhiều hơn nữa”.
Ngoài đồi chè Tân Cương, Hồ Núi Cốc thì Hồ Ghềnh Chè tại Thái Nguyên đang được đông đảo du khách yêu thích, đón nhận và lựa chọn làm điểm dã ngoại có không gian thiên nhiên thanh bình. Nơi đây đang dần trở thành một điểm du lịch sinh thái cộng động, hút du khách đến khám phá, trải nghiệm, bởi cảnh quan đậm nét hoang sơ, không khí trong lành, thoáng mát. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho những du khách muốn hoà mình vào thiên nhiên để tìm về chốn yên bình.