Lai Châu – Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn

(VOV5) - Các khu, điểm du lịch đều hướng đến thị trường an toàn, thân thiện và hấp dẫn; tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, trong đó có ngành du lịch của tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi Chính phủ Ban hành Nghị quyết 128, Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ngành Du lịch Lai Châu đã có nhiều giải pháp hướng tới an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
Cổng trời Ô Quy Hồ và Cầu kính Rồng Mây, tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường là hai khu du lịch nổi tiếng của Lai Châu, nằm ở cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với khu du lịch Sa Pa (Lào Cai). Đây là các khu du lịch khám phá thắng cảnh đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến nhiều năm nay, với các tour trải nghiệm ngắm view, mạo hiểm thực địa dãy núi Hoàng Liên Sơn. Sau một thời gian dài vắng khách bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian này nhộn nhịp trở lại với nhiều hoạt động. Chị Trần Diệp Anh, du khách đến từ tỉnh Nam Định, có mặt tại khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, cho biết: Sau nhiều ngày ở nhà, nên gia đình muốn tìm đến không gian thiên nhiên để nghỉ ngơi. Đó là lý do gia định chị chọn điểm đến đầu tiên là khu du lịch Ô Quy Hồ.
Lai Châu – Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn - ảnh 1Cầu kính Rồng Mây là khu du lịch nổi tiếng ở Lai Châu.

Được đứng trên một trong 4 con đường đèo đẹp nhất của Việt Nam, khám phá không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc là một trải nghiệm thú vị với gia đình. Đến đây ai cũng có chung cảm giác rất là thoải mái và thích thú. "Trong năm trước và năm trước nữa thì đã xảy ra đại dịch và có ảnh hưởng đến gia đình, người thân, cũng như là xã hội rất là nhiều. Tôi mong muốn là trong năm nay đất nước sẽ hoàn toàn vượt được qua đại dịch này và tách hẳn được dịch bệnh Covid-19 ra khỏi xã hội. Mong muốn là mọi người giữ gìn bản thân hơn nữa, cũng như đảm bảo sức khỏe để hoàn thành được các mục tiêu trước mắt, cũng như trong năm nay."

Lai Châu – Điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn - ảnh 2

Đến với khu dịch lịch Cầu kính Rồng Mây và Cổng trời Ô Quy Hồ, du khách còn hòa mình với thiên nhiên, tham quan khu cổng trời, sân mây, vườn địa đàng, đi thang máy xuyên lòng núi, khám phá cây cầu kính cao nhất Việt Nam. Cùng với đó du khách sẽ được trải nghiệm hàng loạt các trò chơi mạo hiểm trên những vách đá cheo leo, ở độ cao trên 2.200m so với mặt nước biển. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Cán bộ quản lý khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ, cho biết: Không gian rộng lớn hơn 50ha, với đội ngũ nhân viên hướng dẫn chuyên nghiệp, khu du lịch của đơn vị sẽ làm điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách. Vì vậy, lượng khách tham quan đến với Cổng trời Ô Quy Hồ trong hai tháng đầu năm đông gấp rất nhiều lần so với năm 2021. Đặc biệt, là đợt rét vừa qua, khi khu du lịch có băng giá, lượng khách tăng đột biến và có ngày đơn vị bán ra tới hơn 5.000 vé.

Đây là những tín hiệu vui với đơn vị cũng như các khu, điểm du lịch của địa phương trong năm 2022: "Kể từ cuối năm 2021 đến nay thì tâm lý của khách du lịch đã không còn e ngại vấn đề đi xa, không e ngại đám đông và rất phấn khởi khi được nhà nước mở cửa, tạo điều kiện để di chuyển. Và tính từ cuối năm 2021 đến nay thì lượng khách du lịch đến với khu du lịch chúng tôi tăng rất nhiều. Trung bình một ngày vào những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ là khoảng 1.500 đến 1.600 khách và những ngày thường là khoảng 500 đến 600 khách một ngày."

 Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, lượng khách du lịch đến địa phương trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt trên 100 nghìn lượt người, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài lượng du khách tự do, thời gian qua các khu du lịch trải nghiệm, khám phá phong cảnh có yếu tố mạo hiểm, các điểm du lịch văn hóa cộng đồng tại các bản làng cũng đang thu hút một lượng lớn khách theo các tour, tuyến. 

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu, cho biết: Lai Châu điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và thích ứng linh hoạt với dịch bệnh là thông điệp ngành du lịch địa phương muốn gửi đến du khách trong và ngoài nước năm 2022. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức các đoàn Famtrip với thành phần là các doanh nghiệp lữ hành đến tham quan, trải nghiệm và hiện nay các hoạt động tour đến với Lai Châu ngày càng nhiều: "Trong năm 2022 Sở sẽ tiếp tục tục phối hợp với Tổng dục du lịch tổ chức các đoàn Famtrip đưa các doanh nghiệp lữ hành của các tỉnh lên khảo sát để thiết lập các sản phẩm du lịch mới mà Lai Châu có lợi thế. Như là thiết lập các tour di lịch chinh phục các đỉnh núi cao của Lai Châu, du lịch sinh thái lòng hồ, du lịch nông nghiệp gắn với quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời thì chúng tôi cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế quay trở lại tỉnh."

Du lịch Lai Châu đang khởi sắc khi lượng khách trong nước và quốc tế đến với địa phương ngày một đông. Đây là kết quả của mục tiêu đúng đắn trong chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Các khu, điểm du lịch đều hướng đến thị trường an toàn, thân thiện và hấp dẫn; tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác