Trại ngựa Bá Vân: Chốn yên bình nơi thảo nguyên xanh ngát

(VOV5) - Trại ngựa Bá Vân cũng là nơi để các nghiên cứu sinh, học sinh đến trải nghiệm, học tập, thực hành.
Trại ngựa Bá Vân là một địa điểm dừng chân thú vị khi du lịch ở Thái Nguyên, tỉnh sát nhập từ Bắc Kạn và Thái Nguyên. Cách trung tâm Thái Nguyên chừng 12km, trại ngựa Bá Vân là nơi nghiên cứu, phát triển và sinh trưởng loài ngựa lớn nhất tại Việt Nam.
Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (hay còn được gọi là Trại ngựa Bá Vân) thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công hiện lên như một thảo nguyên thu nhỏ. Con đường từ cổng vào Trung tâm, hai hàng hoa khoe sắc rực rỡ. Khung cảnh cánh đồng rộng bát ngát kề bên dòng sông Công thơ mộng với đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ, hoặc tung vó phi nước đại khiến du khách khi đến đây có cảm giác như đứng giữa thảo nguyên Mông Cổ. Trại ngựa được chia thành rất nhiều khu độc lập. Mỗi khu là một giống ngựa khác nhau. Trong đó, quý nhất là giống ngựa đua và ngựa bạch. Ngoài ra còn có những con ngựa lai khác nữa.
Trại ngựa Bá Vân: Chốn yên bình nơi thảo nguyên xanh ngát - ảnh 1 Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Ảnh: thainguyentourism.vn 

Trung tâm có giống ngựa Cabalin hay còn gọi là ngựa Nga, đối với con đực trưởng thành có thể đạt 4 tạ rưỡi. Tiếp theo là ngựa lai đua, phục vụ cho thể thao và du lịch. Tiếp theo là ngựa bạch và ngựa Việt Nam, ngựa màu. Cuối cùng là ngựa mini. "Ngựa của Trung tâm được giao chủ yếu cho bên quân đội và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc làm phương tiện tuần tra, thồ kéo và phục vụ đua ngựa trong nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai cũ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất tại Trại ngựa Bá Vân chính là những đàn ngựa được thả tự do trên đồng cỏ rộng lớn, đặc biệt vào khoảng 10h đến 15h mỗi ngày. Hàng trăm chiếc móng gõ rầm rập trên đường. Tiếng vó ngựa vang vọng trên những đồng cỏ xanh mướt tạo nên cảnh tượng vừa sống động. 

Trại ngựa Bá Vân: Chốn yên bình nơi thảo nguyên xanh ngát - ảnh 2Trại ngựa Bá Vân - Nơi nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống và lai tạo rất nhiều giống ngựa. Ảnh: thainguyentourism.vn

Ngoài nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển giống và vật nuôi, vài năm trở lại đây, trung tâm cũng xây dựng nơi đây thành điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn. Du khách được ngắm nhìn và có thể cưỡi trên lưng những chú ngựa dũng mãnh. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng trạm, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi, cho biết: “Để có thể tiếp xúc và biết cách cưỡi thì phải học 1 cách bài bản. Nhiều du khách đến đây đặt chương trình học tập, huấn luyện và biết cách cưỡi ngựa. Chỉ cần học trong vòng 2 tháng là có thể biết cách cưỡi 1 cách nhuần nhuyễn. Ngựa ở đây đã rất thuần nên du khách chỉ cần mất 15 phút là có thể cưỡi được.”

Trại ngựa Bá Vân cũng là nơi để các nghiên cứu sinh, học sinh đến trải nghiệm, học tập, thực hành. Ông Tạ Văn Cần, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi, chia sẻ: “Năm 2019, Trung tâm được giao thêm nhiệm vụ xây dựng, giáo dục mô hình trải nghiệm cho hoch sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Đây là trại ngựa lớn nhất và là trại ngựa tập trung của Việt Nam cũng như của khu vực Đông Nam Á. Ở đây, chúng tôi có đồng cỏ để phục vụ cho đàn ngựa, do đó, du khách đến trải nghiệm ở đây sẽ như là du lịch trên thảo nguyên vùng Mông Cổ.”

Để thúc đẩy, xây dựng, phát triển tour tuyến gắn với những điểm đến ấn tượng như trại ngựa Bá Vân tại Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Luân, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi phát triển những tour tuyến, những điểm đến mới và đặc biệt là sản phẩm du lịch để phát triển cho du lịch Thái Nguyên cuốn hút, lôi cuốn được du khách về với Thái Nguyên để nhằm tạo ra những sản phẩm mới, ấn tượng cho du lịch Thái Nguyên".

Trại ngựa Bá Vân không chỉ là nơi bảo tồn và phát triển các giống ngựa quý mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống nông thôn và gắn kết cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác