Sự tử tế, trách nhiệm và nhân văn làm nên tinh thần, vị thế Việt Nam

(VOV5) - Những ngày này, Việt Nam đang ưu tiên phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất.

Dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra diễn biến ngày càng phức tạp. Tính đến 15h chiều 19/3/2020, số quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch covid-19 là 176 quốc gia và vùng lãnh thổ, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe loài người. Nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt nhất để phòng, chống dịch bệnh. Hình ảnh Việt Nam tử tế và trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, cùng cộng đồng thế giới, đã làm nên tinh thần và vị thế Việt Nam.

Đến tối 19/3/2020, Việt Nam ghi nhận 76 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 người đã được chữa khỏi hoàn toàn. Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, toàn dân đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đoàn kết, nhân ái, tương trợ lẫn nhau, "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tuyệt đối không kỳ thị đối với người bệnh, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài. Trong hoàn cảnh gian nan, thử thách, tình người ở Việt Nam càng thêm tỏa sáng.

Sự tử tế, trách nhiệm và nhân văn làm nên tinh thần, vị thế Việt Nam  - ảnh 1 Hai người bệnh nhân người nước ngoài nhiễm SARS-COV 2 được điều trị thành công tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh Công thông tin Bộ Y Tế

Thấm đẫm tinh thần nhân văn

Trong số những bệnh nhân mắc bệnh đã được chữa trị tại Việt Nam, có bệnh nhân là người nước ngoài. Những người này đã cảm thấy thật may mắn và vô cùng cảm kích trước những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của Chính phủ, người dân Việt Nam, đặc biệt là các y, bác sỹ đã tận tình cứu chữa, giúp họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cha con ông Li Ding và Li Zichao, người Trung Quốc, hai bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, là ví dụ điển hình.

Khi kết thúc quá trình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh, họ đã gửi thư cho tập thể thầy thuốc ở Bệnh viện này như sau: “Chúng tôi đã rời bệnh viện được 3 ngày rồi nhưng tâm trí dường như vẫn còn ở lại bệnh viện, nơi cha con tôi không thể quên được những ấn tượng tươi đẹp và sâu sắc mà Bệnh viện Chợ Rẫy đã để lại… Chúng tôi cảm nhận được chính lòng tử tế của các bạn đã cứu chúng tôi và chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi. Chúng tôi muốn nói lên từ tận đáy lòng mình rằng: Cảm ơn Việt Nam!... Dù đã rời về nước trong tiếc nuối, sự tử tế của các bạn sẽ luôn ở lại trong tim chúng tôi”.

Trong khi đó, ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi thăm, cảm ơn cán bộ y bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy vì đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe đối với công dân Trung Quốc trong dịch bệnh, cũng bày tỏ: “Chúng tôi được biết, trong quá trình điều trị cho hai công dân Trung Quốc, các y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã rất tận tâm, tận lực. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ ghi nhớ trong lòng”.

Sự tử tế, trách nhiệm và nhân văn làm nên tinh thần, vị thế Việt Nam  - ảnh 2

 Điều trị người mắc COVID-19 tại Việt Nam. VOV.VN

Trong số các bệnh nhân người nước ngoài tại Việt Nam mắc COVID-19, còn có bệnh nhân nam người Anh, 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mãn tính nên việc chữa trị COVID- 19 khó khăn vô cùng. Mặc dù vậy, các y, bác sỹ, các cơ quan hữu quan của Việt Nam vẫn hết lòng cứu chữa, dành cho bệnh nhân này những điều kiện tốt nhất có thể. Cũng là những công dân Anh, cặp vợ chồng người Anh David và Cath Butler tới Việt Nam du lịch, sau thời gian tham gia cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi rất hiểu được thực tế này. Đây là điều cần làm trong tình hình hiện nay. Chúng tôi rất biết ơn Bệnh viện cũng như tất cả các nhân viên y tế tại đây vì đã chăm sóc cho chúng tôi rất tốt”. Cảm kích về việc Việt Nam hỗ trợ công dân, du khách Anh trong đại dịch, Đại sứ Anh Gareth Ward tại Việt Nam, làm clip tiếng Việt, cho biết nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam  và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y, bác sỹ và các cơ quan Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này.

Thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế

Việt Nam xác định phòng chống dịch bệnh COVID-19 là công việc mang tính toàn cầu. Cùng với việc tương trợ, chia sẻ với những khó khăn của nước bạn Trung Quốc, việc Việt Nam kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch COVID-19 lây lan trong phạm vi nước mình, chính là cách Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn triệt để đại dịch nguy hiểm này. Trong buổi làm việc với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam ngày 28/2 vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) đánh giá Việt Nam đã phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời mong Việt Nam chia sẻ với cộng đồng quốc tế những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Những ngày này, Việt Nam đang ưu tiên phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất. Đã có nhà khoa học sáng chế ra dung dịch sát khuẩn và tặng hàng nghìn chai cho người dân phòng virus SARS-CoV-2. Đã có người dân tham gia giải cứu dưa hấu, thanh long cho bà con nông dân trong đại dịch COVID-19 một cách nhiệt tâm, vô tư, không hề toan tính, nghĩ ngợi.

Đã có nhiều nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ, nhiều doanh nghiệp quan tâm, chăm lo chu đáo vì sự an toàn của người lao động và ủng hộ tiền bạc cùng Chính phủ và ngành y tế chống dịch. Toàn thể người Việt đã và đang cùng nhau vun đắp ý thức giữ gìn sự an toàn của cộng đồng và trật tự xã hội, xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái. Những lúc khó khăn nhất, người Việt đã thể hiện tinh thần dân tộc, sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Sự tử tế, trách nhiệm trong đại dịch đã làm nên tinh thần và vị thế Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác