Xây dựng đội ngũ lãnh đạo giàu tâm huyết, hiểu lòng dân

(VOV5) - Nhân dân cả nước mong muốn các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội là những người tâm huyết và hiểu lòng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Nội dung đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa diễn ra trong các ngày 8-9/3/2021 là Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo là những người giàu tâm huyết, hiểu lòng dân, khát khao đưa đất nước phát triển hùng cường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo giàu tâm huyết, hiểu lòng dân - ảnh 1Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra trong các ngày 8 và 9/3/2021 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo dõi diễn biến Hội nghị Trung ương 2, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đánh giá: Trung ương lần này giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung cao. Đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này.

Theo ông Phạm Thế Duyệt, vấn đề quan trọng hàng đầu với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước là phải xây dựng một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, đặc biệt gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhân dân rất kỳ vọng các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Quốc hội. Tôi nghĩ những lãnh đạo này cố gắng hiểu lòng dân. Các lãnh đạo có đủ năng lực, đồng thời có đủ uy tín đối với người dân. Uy tín thể hiện đạo đức, phẩm chất chính trị, lối sống gần gũi quần chúng…. đó là những người tiêu biểu nhất lựa chọn làm Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước. Đó điều rất quan trọng, làm thế nào cho chính xác. Lo trước mắt nhưng cũng lâu dài. Phải nghĩ đến bố trí bây giờ, nghĩ đến cả khóa sau, chứ không chỉ riêng khóa này.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo giàu tâm huyết, hiểu lòng dân - ảnh 2Nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt - Ảnh: dantri.com.vn

Hội nghị Trung ương 2 là một bước kiện toàn lại bộ máy, chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước sau thành công của Đại hội XIII của Đảng. Việc Bộ Chính trị thông qua nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã thể hiện sự khoa học, dân chủ, kỹ lưỡng để kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đảng viên Nguyễn Mạnh Thắng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng: “Đây là sự khoa học, dân chủ mà còn thể hiện sự kỹ lưỡng trong vấn đề là sự công tác nhân sự. Bởi vì, sau kỳ họp thứ 11, đến tháng 5 sẽ bắt đầu diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và đến 7 chúng ta bắt đầu bầu lại những chức danh bộ máy của Quốc hội, Chính phủ. Như vậy, mặc dù trong vòng 4 tháng, những thành viên Chính phủ mới được bầu tại kỳ họp thứ 11 nếu phấn đấu, cố gắng, nỗ lực tháng 7 tới thì chúng ta sẽ bầu lại. Những kết quả đấy để cho đại biểu Quốc hội có thêm sự đánh giá, bầu ra một bộ máy mới của Quốc hội, Chính phủ ngày càng chặt chẽ, dân chủ khoa học và có chất lượng gần dân, sát dân hơn”.

Theo dõi diễn biến Hội nghị Trung ương 2, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: Đất nước đã thống nhất được 45 năm, đến nay một thế hệ lãnh đạo mới, những người có điều kiện học hành, đào tạo bài bản, có kỹ năng, tri thức. Trình độ lý luận, chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ thông tin đều được đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đội ngũ lãnh đạo khóa này rất giàu tâm huyết, khát vọng đưa đất nước phát triển để không chỉ hoàn thành kế hoạch 5 năm tới mà còn tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, 100 ngày thành lập nước với những chiến lược, hoài bão rất lớn của Đại hội XIII của Đảng và của nhân dân:

Ông Nguyễn Quốc Bảo, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ: “Hội nghị Trung ương rất là kỹ lưỡng, dân chủ, trí tuệ để lựa chọn những người đứng đầu ở cương vị Nhà nước. Đây là sự kỳ vọng của nhân dân, sự kỳ vọng của Đảng, sự kỳ vọng của cả xã hội với các lãnh đạo này. Các đồng chí đã có uy tín rồi thì rất mong các đồng chí khi đảm nhiệm vị trí đứng đầu tiếp tục phát huy những cống hiến, đóng góp với Đảng với cách mạng trong thời gian qua. Quan trọng hơn nữa là luôn lấy dân làm gốc, tất cả vì dân vì đất nước vì sự nghiệp đổi mới đất nước này”.

Còn ông Hoàng Ngọc Khôi, Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì cho biết: “Tôi rất tin Ban chấp hành Trung ương là một tập thể đủ tài, đủ đức để lãnh đạo đất nước mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những người tiêu biểu mà rất tin tưởng nhiệm kỳ 13 sẽ là nhiệm kỳ đưa đất nước ta lên tầm cao mới mà như Tổng Bí thư thường nói là chưa bao giờ ta cứ đồ như ngày nay thì cơ đồ như ngày nay. Cơ đồ ấy càng được khẳng định không những nhân dân trong nước, Đảng trong nước mà thế giới cũng khẳng định điều đó”.

Nhân dân cả nước mong muốn các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội là những người tâm huyết và hiểu lòng dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong đó, từng vị lãnh đạo phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; phải vừa có Đức, vừa có Tài, trong đó Đức là gốc để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác