Khởi nghiệp và làm giàu từ lá cây bồn bồn

(VOV5) - Mỗi chiếc giỏ làm từ lá bồn bồn thành phẩm do chị Hồng Nguyên làm ra có giá bán từ 200 ngàn đến 400 ngàn đồng/chiếc.

Với quyết tâm vươn lên giàu từ chính những sản vật của quê hương mình, chị Phạm Thị Hồng Nguyên ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau đã quyết định từ bỏ việc làm công nhân đang khá ổn định ở Bình Dương để về địa phương khởi nghiệp. Nhờ nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, chị đã tạo ra nhiều sản phẩm xanh từ cây bồn bồn vốn có sẵn và nhiều ở địa phương mình để làm giàu, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Trong thời gian làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, chị Hồng Nguyên nhận thấy nhiều người sử dụng lục bình để đan thành túi xách bán ra thị trường. Còn ở quê nhà của chị, cây bồn bồn được trồng rất nhiều nhưng chỉ được người dân sử dụng phần thân non, lá và thân già bị bỏ đi. Với sự nhạy bén của một người ham học hỏi và làm giàu, chị nảy ra ý tưởng tận dụng lá và thân già của bồn bồn để đan giỏ (túi xách). Nghĩ là làm! Năm 2020, chị quyết định nghỉ làm công nhân tại Bình Dương để về quê bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình đan giỏ bằng lá bồn bồn.
Khởi nghiệp và làm giàu từ lá cây bồn bồn - ảnh 1Chị Phạm Thị Hồng Nguyên bên những chiếc giỏ xách làm từ bồn bồn do chính mình làm ra.

“Vạn sự khởi đầu nan”, khoảng thời gian đầu, do chưa nắm vững quy trình xử lý nguyên liệu (lá bồn bồn), sản phẩm chị phải bỏ đi do không đáp ứng yêu cầu thường nhiều hơn sản phẩm bán được. Nhưng với bàn tay khéo léo, nỗ lực và chăm học hỏi, chị nhanh chóng khắc phục những sai sót, ngày càng hoàn thiện sản phẩm và đến nay đã tạo được rất nhiều sản phẩm tốt, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng địa phương. Chị Phạm Thị Hồng Nguyên chia sẻ: “Tạo khung rồi đan thành những túi thô. Sau đó, phủ keo lên, rồi trang trí, tạo kiểu cho sản phẩm đẹp lên. Sản phẩm cũng đã được nhiều người ở địa phương biết tới”.

Mỗi chiếc giỏ làm từ lá bồn bồn thành phẩm do chị Hồng Nguyên làm ra có giá bán từ 200 ngàn đến 400 ngàn đồng/chiếc, tùy vào mẫu mã và kích thước. Sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nên giá trị kinh tế mang lại cho gia đình chị Hồng Nguyên ngày càng tăng. Nhận thấy hiệu quả của mô hình, nhiều chị em phụ nữ trong ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, đã tìm đến nhà chị Hồng Nguyên để học hỏi cách làm.

Khởi nghiệp và làm giàu từ lá cây bồn bồn - ảnh 2Nhiều người dân địa phương đã tìm đến học nghề đan túi bằng bồn bồn của chị Hồng Nguyên để kiếm thêm thu nhập

Với mong muốn cùng cộng đồng phát triển, chị Hồng Nguyên đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật làm giỏ từ lá bồn bồn. Sau khi giúp các chị em trong ấp thành thạo cách làm giỏ, chị Hồng Nguyên giao nguyên liệu cho các chị em về đan thô, với giá gia công từ 50 đến 70 ngàn đồng/chiếc. Cách làm này đã giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Sa, một trong những chị em đang theo học làm giỏ từ lá cây bồn bồn tại cơ sở của chị Hồng Nguyên, cho biết: “Cô muốn lại đây học để có công ăn việc làm, cũng có thêm thu nhập. Cô thích lắm, thấy nó cũng đẹp quá đi. Với chị em ở địa phương thì dễ dàng cái là mình ở nhà, vừa có thể coi con cháu vừa có thể làm kiếm thêm thu nhập”.

Đáng chú ý, việc phát triển sản phẩm giỏ xách từ cây bồn bồn của chị Hồng Nguyên còn hướng tới phát triển sản phẩm xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Theo hướng phát triển này, chị đã thành lập một trang Fanpage trên Facebook để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Đánh giá về mô hình khởi nghiệp vừa cho hiệu quả kinh tế tốt, vừa mang ý nghĩa xã hội của chị Phạm Thị Hồng Nguyên, bà Nguyễn Kiều My, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Thạnh Phú, khẳng định: “Túi bồn bồn chị Nguyên làm ra đang tạo cơ hội việc làm cho các chị em phụ nữ tại địa phương. Bồn bồn ở địa phương trồng rất nhiều, mình tận dụng được phụ phẩm của bồn bồn để làm. Tới đây, rất cần sự quan tâm của các cấp, làm sao giới thiệu, quảng bá được sản phẩm túi bồn bồn này. Chúng tôi có hướng nhân rộng ra để các chị em có công việc làm kiếm thêm thu nhập lúc nhàn rỗi”.

Mới đây, tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ của tỉnh Cà Mau, chị Hồng Nguyên đã được cơ quan chức năng hỗ trợ trưng bày, giới sản phẩm giỏ xách làm từ lá bồn bồn. Với hướng đi đúng đắn và sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, mô hình khởi nghiệp từ phế phẩm cây bồn bồn của chị Hồng Nguyên chắc chắn ngày càng phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho lao động, thiết thực đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác