Đài phát sóng Nam Trung Bộ chính thức hoạt động, mở rộng phủ sóng Biển Đông

(VOV5) - Công trình này góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng trên biển, trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Sau gần 1 năm thi công, hôm nay (01/09), tại tỉnh Ninh Thuận, Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức hoạt động, phát sóng cho khu vực biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ chính thức hoạt động, mở rộng phủ sóng Biển Đông - ảnh 1Đài phát sóng Nam Trung Bộ. Ảnh: VOV

Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành. Đài nằm trên khu đất có diện tích 16 ha, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đài có công suất phát sóng 400 kw, tần số 1071 kHz, với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ DRM phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới.

 Ông Lê Đình Lam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết:: "Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh của Đài TNVN tại khu vực Nam Trung bộ và vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Công trình này góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng trên biển, trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo; khích lệ, động viên các cán bộ chiến sĩ, lực lượng chấp pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển trên làn sóng phát thanh."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác