Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung

(VOV5) - Sáng 27-11, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại khu vực miền Trung (VOV miền Trung) kỷ niệm 30 năm thành lập. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung - ảnh 1Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung. Ảnh: VOV

Ngày 17/1/1991, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Quyết định thành lập Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung, trụ sở đóng tại thành phố Đà Nẵng. Ngày đầu thành lập chỉ có vài ba người, đến nay VOV Miền Trung đã có 30 cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung - ảnh 2Ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung. Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đề nghị VOV miền Trung tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; không ngừng sáng tạo, đổi mới, vươn lên mạnh mẽ; Tiếp tục “kề vai sát cánh” với các địa phương, hoàn thành tốt chức năng là Cơ quan đại diện của VOV tại khu vực miền Trung. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh; tăng cường những tin, bài có tính phát hiện, tính định hướng, tính dự báo, nêu lên những vấn đề lớn, quan trọng của toàn vùng, toàn quốc; tập trung phản ảnh công cuộc đổi mới mạnh mẽ, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chúc mừng 30 năm thành lập VOV miền Trung, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam với thế mạnh của một cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại luôn đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố vượt qua những thăng trầm, khó khăn, thách thức. Cơ quan thường trú khu vực miền Trung khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lòng khán - thính - độc giả thành phố Đà Nẵng.

Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cơ quan thường trú VOV tại miền Trung - ảnh 3Ông Đỗ Tiến Sỹ (giữa), Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Phát thanh Việt Nam" tặng ông Nguyễn Văn Quảng (phải) - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc VOV trao cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể cơ quan thường trú khu vực miền Trung đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của VOV; trao Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam” tặng ông Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, và một số Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; Trao Bằng khen tặng một số cá nhân Cơ quan thường trú khu vực miền Trung

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác