Lãnh đạo VOV5 chúc mừng Bunpimay Lào 2022 tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

(VOV5) - Nhân dịp này, Đại diện VOV5 cũng đã trao tặng món quà chúc mừng nhân dịp Bunpimay Lào 2022.

 Chiều ngày 12/04, Đoàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Đối ngoại – Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV5) do ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng Ban VOV5 dẫn dầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp Bunpimay Lào 2022 (phật lịch 2565).

Lãnh đạo VOV5 chúc mừng Bunpimay Lào 2022 tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam - ảnh 1Ông Nguyễn Tiến Long, trưởng ban Đối ngoại Đài TNVN VOV5 cùng Đoàn cán bộ phóng viên, BTV chương trình tiếng Lào đến Đại sứ quán Lào chúc Tết Bunpimay 2022. 

 Tại đây, ông Nguyễn Tiến Long đã gửi lời chúc đến cán bộ, bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Bunpimay Lào 2022. Ông Nguyễn Tiến Long, cho biết, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Hai bên sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), do đó, 2 nước sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động. Với việc tình hình covid-19 trên thế giới nói chung và giữa hai nước Việt Nam – Lào nói riêng cũng dần được kiểm soát, đây là căn cứ rất tốt giúp hai nước triển khai các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước.

Lãnh đạo VOV5 chúc mừng Bunpimay Lào 2022 tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp

Ông Nguyễn Tiến Long, cho biết:“VOV là một trong nhiều cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam. Hiện VOV có 8 kênh phát thanh, 17 kênh truyền hình, báo điện tử, báo in, tạp chí. Đây sẽ là cơ quan chủ lực cho việc tuyên truyền cho năm đặc biệt Việt Nam – Lào. Ban Đối ngoại cũng là một ban chủ lực của Việt Nam gồm 13 ngôn ngữ nước ngoài, trong đó ngôn ngữ tiếng Lào sẽ là đơn vị chủ lực đưa tin tức về các hoạt động của năm Đoàn kết hữu nghị. Mong rằng các cán bộ của Đại sứ quán sẽ tạo điều kiện cho các phóng viên của chúng tôi được tiếp cận các sự kiện tại hai nước để đưa tin tức kịp thời đến thính giả Việt Nam và Lào”.

Lãnh đạo VOV5 chúc mừng Bunpimay Lào 2022 tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam - ảnh 3Trưởng ban đối ngoại VOV5 Nguyễn Tiến Long và phó Đại sứ Lào Chanthaphon Khammanichan

Về phần mình, ông Chanthaphon Khammanichan, phó Đại sứ Lào tại Việt Nam đã cảm ơn các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Đối Ngoại (VOV5) đã gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền của Lào tại Đại sứ quán.  Tôi cảm thấy rất vui mừng và ấm áp khi các Ban, ngành tại Việt Nam cũng như VOV đã đến chúc mừng nhân dịp Bunpimay Lào 2022. Năm 2022 - Năm Đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào; Lào – Việt Nam, phía Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với VOV, đặc biệt với chương trình tiếng Lào - VOV5 nhằm thúc đầy việc tuyên truyền, đưa thông tin đến người dân một cách nhanh nhất.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác