Tăng cường hợp tác giữa Đài TNVN và các cơ quan thông tin, truyền thông Campuchia

(VOV5) - Tối 10/5, tại Trung tâm phát thanh quốc gia số 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ có buổi tiếp Đoàn công tác của Bộ Thông tin Campuchia. 

Đoàn do ông Ly Vannhong, Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin Campuchia làm trưởng Đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Đài TNVN và các cơ quan thông tin, truyền thông Campuchia - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh Bá Thi

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, với vị thế là cơ quan truyền thông, thông tin chủ lực, đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ tại Việt Nam, Đài TNVN mong muốn tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác tốt đẹp với Bộ Thông tin, các cơ quan thông tin, truyền thông Campuchia trong những năm qua, tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp, thân thiết giữa hai dân tộc. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: “Hai dân tộc chúng ta có nhiều nét tương đồng. Mối quan hệ giữa Đài TNVN và Bộ Thông tin Campuchia chắc chắn sẽ làm tốt đẹp hơn, sâu sắc hơn và toàn diện hơn, góp phần để mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia gắn bó nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng rằng chúng ta tới đây sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác, ngoài trao đổi về văn hóa còn có thể về vấn đề phát triển kinh tế, phòng chống dịch, và nhiều nội dung khác, để tạo ra sự lan tỏa, đồng cảm, gắn bó cao hơn, sâu sắc hơn, góp phần để hai dân tộc chúng ta hiểu biết nhau hơn và chúng ta cùng nhau phát triển”.  

Về phần mình, Đặc phái viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hành chính và Tài chính, Bộ Thông tin Campuchia Ly Vannhong thay mặt Bộ trưởng và các cơ quan thông tin, truyền thông Campuchia gửi lời cám ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam nói chung, Đài TNVN nói riêng vì những sự hỗ trợ, giúp đỡ quý giá, hiệu quả và ý nghĩa trong suốt những năm qua, góp phần quan trọng vào sự ổn định xã hội và phát triển đất nước Campuchia. Đặc phái viên Ly Vannhong bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp sức thiết thực, hiệu quả của Đài TNVN trong thời gian tới, trước mắt là để tuyên truyền về kỳ Sea Games 32 mà Campuchia đăng cai tổ chức năm 2023.

Hai bên trao đổi và thống nhất tiến tới triển khai nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới như: Tăng thời lượng phát sóng chương trình tiếng Việt và chương trình tiếng Campuchia do Ban Đối ngoại (Đài TNVN) sản xuất trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh quốc gia Campuchia; tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực sản xuất, lưu trữ và phát thanh truyền hình cho Đài Truyền hình Quốc gia Campuchia và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia”; soạn thảo để tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đài TNVN với Đài Phát thanh quốc gia và Đài Truyền hình quốc gia Campuchia; tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi phóng viên, trước mắt là trao đổi đoàn phóng viên tác nghiệp phục vụ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967 - 24/6/2022).            

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác