Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Mozambique

(VOV5) - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và Chủ tịch HĐQT Đài Phát thanh Quốc gia Mozambique đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VOV và RM.

Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Mozambique - ảnh 1

Lãnh đạo VOV và đoàn Văn phòng Thông tin Mozambique trao đổi về tiềm năng hợp tác

Ngày 12/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN-VOV) Nguyễn Thế Kỷ tiếp đoàn Văn phòng Thông tin Mozambique (Gabinfo) do bà Emilia Moaine, Ủy viên Trung ương Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo), Giám đốc Gabinfo, dẫn đầu đến thăm và làm việc với VOV.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông nói chung, và cơ hội hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Đài Phát thanh Mozambique nói riêng. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Mozambique cần tăng cường hợp tác để phát huy lợi thế và hạn chế các thách thức.

Tăng cường hợp tác truyền thông giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Mozambique - ảnh 2

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và ông Abdul Naguibo Abdula, Chủ tịch HĐQT RM ký thỏa thuận hợp tác

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và ông Abdul Naguibo Abdula, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đài Phát thanh Quốc gia Mozambique (RM), ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VOV và RM.

Theo thỏa thuận, VOV và RM sẽ tăng cường phối hợp, trợ giúp nhau trong lĩnh vực truyền thông như: trao đổi các đoàn cán bộ, phóng viên; hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ; trao đổi chương trình; tổ chức các hội thảo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, truyền dẫn phát sóng...

Phát biểu sau lễ ký, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: "Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Mozambique đã tạo lập khung pháp lý vững chắc cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền vững giữa 2 cơ quan truyền thông quốc gia thời gian tới. Tôi đề nghị sau khi ký kết, các bộ phận chức năng 2 Đài thường xuyên trao đổi, thảo luận để triển khai tổ chức thực hiện những điều khoản trong Thỏa thuận một cách thực chất và hiệu quả".

Về phần mình, ông Abdul Naguibo Abdula, Chủ tịch Hội đồng quản trị RM, mong muốn thời gian tới sẽ học hỏi được những kinh nghiệm hữu ích của VOV trong lĩnh vực kỹ thuật phát thanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác