Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Phó Cẩm Hoa nêu rõ sự phối hợp giữa hai bên, ngoài nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng nhân lực, còn giúp phát triển thêm tin bài, xây dựng các tác phẩm báo chí tốt hơn nữa: "Đây sẽ là hoạt động mở đầu hướng tới trao đổi kinh nghiệm đào tạo ngoại ngữ cũng như trao đổi về kinh nghiệm làm công tác ngoại ngữ ở hai lĩnh vực mặc dù khác nhưng vẫn có những nét tương đồng và gần gũi, góp phần lan toả truyền thông đối với các hoạt động của Học viện Khoa học Quân sự trong các lĩnh vực khác".
Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Ngọc Trung, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự cho biết hiện Học viện đang đào tạo các ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, Lào và tiếng Khmer. Việc tổ chức toạ đàm sẽ giúp hai bên có thêm góc nhìn thiết thực, ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời mong muốn hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ liên quan đến chuyên môn đào tạo, kinh nghiệm thực tế sử dụng ngoại ngữ.
Các đại biểu cùng chụp ảnh. Ảnh: Đức Anh/VOV5 |
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá về những yêu cầu mới trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ ngoại ngữ, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu sâu rộng hiện nay.
Đại tá, Tiến sỹ Trần Lê Duyến, Phó Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh phát biểu ý kiến |
Đại tá, Tiến sỹ Trần Lê Duyến, Phó Chủ nhiệm Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự, cho biết việc biên soạn giáo trình tài luyện luôn được coi trọng, công tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phương pháp giảng dạy hiện đại lấy người học làm trung tâm và thân thiện với người học nhằm đưa kiến thức thực tiễn vào lớp học đang được áp dụng tại Học viện Khoa học Quân sự. Thông qua các tình huống mô phỏng, hội thảo mẫu được thiết kế trong giáo trình quân sự, dịch nói, dịch ngoại giao, dịch thương mại, văn hoá Anh - Mỹ, như: Đối thoại Shangri-La, Hội nghị ADMM+, Diễn đàn APEC, đàm phán song phương, đa phương hay giới thiệu sản phẩm, thực hiện phỏng vấn, từ đó người học được thực hành và nâng cao ngôn ngữ…
Các tham luận đề xuất nhiều nội dung, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao về nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại ngữ; cung cấp nhiều kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt kinh nghiệm của các phóng viên, biên tập viên đang trực tiếp làm việc trong môi trường ngôn ngữ quốc tế tại Ban Đối ngoại. Đồng thời, gợi mở nhiều nội dung cùng nghiên cứu, phối hợp, hợp tác giữa Học viện Khoa học Quân sự và Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác đào tạo, thực hành, bồi dưỡng năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh, Phó Giám đốc học viện phát biểu kết luận |
Kết luận tại toạ đàm, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thu Hạnh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo và những ý kiến tham luận quý báu của các đại biểu. Những chia sẻ này giúp Học viện nhìn nhận rõ hơn về yêu cầu mới đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng ngoại ngữ, bên cạnh đó còn mở ra những hướng đi, cách làm sáng tạo và khả thi trong thời gian tới.