Ý nghĩa chương trình “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường“

(VOV5) - “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” mang thông điệp: Thắp sáng và lan tỏa hơn nữa tình yêu, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam.

Chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), mừng Xuân Nhâm Dần 2022, tối 12/02, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ý nghĩa chương trình “Mãi mãi là sao sáng dẫn đường“ - ảnh 1Một tiết mục tại chương trình. ảnh: VOV

“Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” mang thông điệp: Thắp sáng và lan tỏa hơn nữa tình yêu, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hành trình phát triển của dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh “thích ứng linh hoạt và an toàn để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”.

Chương trình gồm 3 phần: Tổ quốc - Cờ Đảng giục ta đi tới - Đắp xây nước non đẹp tươi; được thể hiện dưới hình thức giao lưu chính luận, nghệ thuật tổng hợp với các cuộc trò chuyện cùng các vị khách mời: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Để thực hiện chương trình, lần đầu tiên, toàn bộ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành một sân khấu truyền hình 360 độ, những màn trình diễn hiệu ứng ánh sáng từ hệ thống led, hình ảnh 3D mang đến sức hấp dẫn riêng, góp phần đưa các tiết mục nghệ thuật thăng hoa một cách khác biệt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác