18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2019

(VOV5) -Triển lãm được tổ chức thường niên và chia thành nhiều đợt tại các thành phố lớn trên cả nước.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2019 lần thứ nhất tại thành phố Hà Nội với chủ đề “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất” khai mạc sáng 27/3 Cung Triển lãm Kiến trúc - Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2019 - ảnh 1 Lễ Khai mạc Triển lãm Vietbuild. - Ảnh Ngọc Anh

Đây là Triển lãm quốc tế tầm cỡ, uy tín của ngành xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất tại Việt Nam. Triển lãm được tổ chức thường niên và chia thành nhiều đợt tại các thành phố lớn trên cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2019 lần thứ nhất quy mô hơn 1.600 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vietbuild Hà Nội 2019 lần thứ nhất cũng là sự kiện ấn tượng mở màn cho chuỗi 10 kỳ Triển lãm liên tục được diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố  Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.

Trong khuôn khổ của triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên ngành xây dựng; các chương trình giao lưu, kết nối doanh nghiệp, hội nghị khách hàng. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2019 lần thứ nhất tại thành phố Hà Nội mở cửa đến ngày 31/3/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác