60 năm hợp tác Pháp ngữ Học viện Ngoại giao

(VOV5) -  “Thách thức đặt ra cho thế hệ hôm nay là phải kế thừa và phát huy những di sản mà các thế hệ giảng viên, cán bộ và nhân viên đi trước để lại.

Hòa chung vào không khí kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Ngoại giao (1959-2019), sáng 15/11, tại Hà Nội, diễn ra tọa đàm với chủ đề “60 năm hợp tác Pháp ngữ Học viện Ngoại giao”.

Các đại biểu cho biết tiếng Pháp đã bắt đầu được giảng dạy ngay từ lớp ngoại giao đầu tiên (1956-1958), trước khi trường Ngoại giao được thành lập. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác và nghiên cứu bằng tiếng Pháp cũng không ngừng phát triển, tạo thành một nét riêng của Học viện Ngoại giao.

60 năm hợp tác Pháp ngữ Học viện Ngoại giao - ảnh 1

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng các giảng viên, sinh viên Học viện Ngoại giao nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS. TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, hy vọng thế hệ cán bộ giảng viên và sinh viên hôm nay sẽ tiếp tục noi gương các bậc tiền bối để kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Học viện: “Thách thức đặt ra cho thế hệ hôm nay là phải kế thừa và phát huy những di sản mà các thế hệ giảng viên, cán bộ và nhân viên đi trước để lại. Theo đó phải nâng tầm Học viện Ngoại giao trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó nhằm phục vụ nhiệm vụ đối ngoại của đất nước và nhu cầu nhân lực của xã hội.”

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicola Warnery, ngay từ những ngày đầu thành lập Học viện Ngoại giao, Tiếng Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ đã được đưa vào trong chương trình hoạt động của Học viện. Đến nay, hoạt động này vẫn được duy trì và phát triển. Đồng thời, Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam hiện nay trong Cộng đồng phong trào Pháp ngữ và bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ cùng với Pháp bảo vệ vị thế của tiếng Pháp trong cộng đồng quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác