65 năm Hải quân Việt Nam: Trọn lời thề giữ biển

(VOV5) - Mỗi cán bộ chiến sĩ trên các đảo, đài, trạm, nhà giàn vừa giỏi tác chiến, vừa có bản lĩnh vững vàng; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Hôm nay, Hải quân nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (7/5/1955 – 7/5/2020). Với lực lượng tiền thân là Cục Phòng thủ bờ biển, chỉ có 141 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, phương tiện vũ khí hết sức thô sơ, lạc hậu, trải qua 65 năm xây dựng đã trở thành Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh- tên lửa bờ, hải quân đánh bộ- đặc công nước.

65 năm Hải quân Việt Nam: Trọn lời thề giữ biển - ảnh 1

Chiến sỹ Hải quân tại quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). - Ảnh: Thu Lan

Quân chủng đã tổ chức tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại như tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân Hải quân, tên lửa bờ, ra đa bờ và nhiều loại trang bị, vũ khí, khí tài hiện đại. 

Các cán bộ chiến sĩ cũng đã làm chủ nhiều trang thiết bị, vũ khí tối tân, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Mỗi cán bộ chiến sĩ trên các đảo, đài, trạm, nhà giàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện để vừa giỏi tác chiến, vừa có bản lĩnh vững vàng; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

65 năm đã trôi qua, “Lời thề giữ biển” vẫn luôn được những người lính Hải quân Việt Nam hôm nay giữ trọn, khắc ghi để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác