AFC đưa Công Vinh vào danh sách huyền thoại Đông Nam Á

(VOV5) - Lê Công Vinh từng 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007

Trang fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa tiến hành lựa chọn 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

AFC đưa Công Vinh vào danh sách huyền thoại Đông Nam Á - ảnh 1Công Vinh được AFC chọn vào nhóm huyền thoại Đông Nam Á- Ảnh VNnet 

Trong số này, có cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh. Trong sự nghiệp, Lê Công Vinh từng 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2008, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch.

Ngoài ra, Công Vinh còn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu khi góp mặt trong đội hình của Câu lạc bộ Leixoes tại giải vô địch Bồ Đào Nha năm 2009.

Bốn cái tên còn lại được AFC lựa chọn là huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á gồm: Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác